Truy bắt nhóm đối tượng gây náo loạn trong đêm

Thứ tư, 26/08/2015 10:21

(Cadn.com.vn) - 22 giờ 45 ngày 23-7, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhận tin báo của người dân về việc tại tổ 12, P. Hòa Hải xảy ra vụ hủy hoại tài sản đã cử CBCS khẩn trương có mặt tại hiện trường. Qua làm việc nhanh với các bị hại, lực lượng làm nhiệm vụ được biết: 22 giờ 30 ngày 23-7, các anh Trịnh Ngọc Thành (1998), Trịnh Ngọc Đạt (1998), Huỳnh Bá Khương (1997), Trần Minh Thanh (1998), Phùng Minh Hải (1998) và Nguyễn Quốc Tú (1998, đều trú P. Hòa Hải) đang đứng nói chuyện tại khu vực tổ 12, P. Hòa Hải thì có một nhóm thanh niện lạ mặt điều khiển xe máy đến hỏi thăm.

Sau đó, có một thanh niên bất ngờ vung đao chém vào tay anh Khương. Bỗng dưng bị tấn công, cả nhóm của anh Khương vội vứt lại xe máy, bỏ chạy thoát thân. Do không đuổi đánh được nhóm anh Khương, nhóm đối tượng này đã quay sang đập phá chiếc xe máy hiệu Nouvo BKS 43U1-2330 của anh Tú, xe máy Dream BKS 43K8-8069 của anh Thanh và xe máy Sirius BKS 43U1-0995 của anh Khương. Sau khi đập phá 3 chiếc xe máy hư hỏng, nhóm đối tượng đã nhanh chóng lên xe biến mất trong đêm. Do trước đó không có mâu thuẫn với ai và cũng vì sự việc diễn ra quá nhanh trong đêm khuya nên các bị hại không biết những đối tượng nào đã đánh, đập phá tài sản của mình.

Tiếp tục thu thập thông tin từ những người dân, CBCS CAP Hòa Hải nắm được thêm nguồn tin, trước khi tấn công nhóm anh Khương và đập phá 3 chiếc xe máy, những đối tượng này đã gây náo loạn cả một khu phố bằng cách vừa điều khiển xe máy vừa “quét” hung khí xuống đường làm xẹt lửa và phát ra những âm thanh ghê rợn. Trước sự manh động của nhóm đối tượng này, người dân khiếp sợ phải đóng cửa để tránh hậu họa...

Các đối tượng tại cơ quan CA.

Từ những thông tin ban đầu, CBCS CAP Hòa Hải tiến hành mở rộng điều tra và tổ chức sàng lọc số đối tượng hình sự, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tuy nhiên, qua làm việc với cơ quan CA, hầu hết các đối tượng này đều có chứng cứ ngoại phạm. Chính vì vậy, ngày 9-8, CAP Hòa Hải đã đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ cho Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo Đội CSĐTTP về TTXH chỉ đạo TS, ĐTV nhanh chóng vào cuộc điều tra, sàng lọc số đối tượng hình sự nổi trên địa bàn quận để sớm làm rõ vụ việc nhằm ổn định tình hình ANTT. Sau một thời gian ngắn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra và thu thập thông tin từ cơ sở, Đội CSĐTTP về TTXH đã làm rõ được đối tượng, nội dung vụ việc. Theo đó, 22 giờ 20 ngày 23-7, Dương Văn Bảo Quảng (tức Sữa, 1989, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Hồ Hoàng Nghĩa (1993), Ngô Viết Hoàng (tức Út, 1993), Ngô Viết Đạt (1986), Phan Văn Đạo (tức Xỉn, 1996, đều trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), Nguyên Đức Thiện (tức Bin, 1996, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), Phạm Văn Phúc (1993) và Huỳnh Văn Minh Thanh (tức Bê, 1997, đều trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) tổ chức ăn nhậu tại quán cà-phê Quảng Anh Muội (đường Sơn Thủy 3, P. Hòa Hải) do Dương Văn Bảo Quảng làm chủ.

Trong lúc cả nhóm đang “chén chú, chén anh” thì bất ngờ có một số thanh niên lạ mặt xông vào quán đập phá đồ đạc. Sau khi làm hư hỏng một số tài sản trong quán, nhóm thanh niên lạ mặt lên xe biến mất. Bực tức vì bị đập phá tài sản, Quảng đã rủ cả nhóm lên đường tìm nhóm đối thủ để trả thù. Nghĩa điều khiển xe máy Nouvo chở Hoàng cầm theo 1 cây đao, Đạo điều khiển xe máy Dream chở Thiên và Thanh cầm 2 cây rựa, Quảng điều khiển xe máy Exciter chở Đạt và Phúc cầm theo 1 cây đao, 1 cây rựa đi tìm nhóm thanh niên kia. Khi đến ngã ba Hải Triều (P. Hòa Hải) thì Thanh cầm cây rựa mài dưới đường gây xẹt lửa và tạo nên những âm thanh khiếp đảm, làm cho người dân trong khu vực vô cùng hoảng sợ. Sau đó, cả nhóm tiếp tục chạy đến tổ 12, P. Hòa Hải thì thấy các anh Thành, Đạt, Khương, Thanh, Hải và Tú nên Nghĩa cho xe tiến đến gần hỏi thăm. Ngay sau đó, Hoàng nhảy xuống xe vung đao chém vào tay anh Khương. Thấy các thanh niên hoảng sợ bỏ chạy, cả nhóm của Quảng đuổi đánh nhưng không kịp nên quay lại địa điểm đập phá 3 chiếc xe máy, làm hư hỏng nhiều bộ phận. Sau khi đã hạ “cơn tức”, Nghĩa, Hoàng, Đạo, Thiên, Thanh và Phúc về nhà, còn Quảng và Đạt thì trở về quán cà-phê Quảng Anh Muội.



Hung khí các đối tượng sử dụng được Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn
thu giữ.

Dù đã nắm được toàn bộ quá trình vụ việc nhưng do các đối tượng thường sống lang thang nên CBCS Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã gặp không ít khó khăn trong quá trình truy bắt. Trước tình hình đó, lãnh đạo Đội CSĐTTP về TTXH chỉ đạo các TS, ĐTV chia thành nhiều tổ truy tìm các đối tượng phạm tội. 22 giờ ngày 11-8, các TS, ĐTV Đội CSĐTTP về TTXH phát hiện Hồ Hoàng Nghĩa xuất hiện trên địa bàn quận nên tiến hành bắt giữ. Đến 1 giờ ngày 12-8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục bắt giữ Dương Văn Bảo Quảng tại một phòng trọ trên địa bàn P. Mỹ An, tạm giữ tại phòng trọ này 1 đao và 1 tuýp sắt. Những ngày sau đó, các đối tượng Ngô Viết Hoàng, Ngô Viết Đạt, Phan Văn Đạo, Nguyên Đức Thiện, Phạm Văn Phúc và Huỳnh Văn Minh Thanh lần lượt được “hội ngộ” cùng chiến hữu tại cơ quan CA. Tại đây, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

CQĐT thu giữ tang vật gồm xe máy BKS 43H1-042.98, 2 cây đao và 3 cây rựa và hiện vụ việc đang được Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Trần Xuân